Truy xét nhóm thiếu niên đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp tài sản

Thứ ba, 07/04/2026 08:10

Chiều 6- 4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ trộm cắp 5 điện thoại di động giá trị lớn tại một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng).

Tang vật vụ án.
Hiện trường vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 3-4, Công an xã Xuân Phú tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông Đ.P.T. (1988, trú thôn Hương An Đông, xã Xuân Phú), là chủ cửa hàng điện thoại di động C.T với nội dung: Vào khoảng 1 giờ 10 phút cùng ngày, có 3 đối tượng đã dùng thanh xà beng cạy cửa đột nhập cửa hàng lấy trộm 6 chiếc điện thoại di động gồm: 1 iPhone 15 Pro; 1 iPhone 14 Promax; 2 iPhone 16 Promax; 2 iPhone 12 Promax. Tổng giá trị thiệt hại theo trình báo là khoảng hơn 100 triệu đồng.

Nhận định đây là vụ trộm có tính chất liều lĩnh, xảy ra vào thời điểm đêm khuya, đối tượng đã chuẩn bị công cụ và phương tiện từ trước, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lãnh đạo Phòng CSHS đã khẩn trương chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, huy động lực lượng vào cuộc ngay trong buổi sáng cùng ngày.

Một tổ công tác gồm các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được thành lập, phối hợp chặt chẽ với Công an xã Xuân Phú và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, rà soát đối tượng nghi vấn. Tại hiện trường, cửa chính cửa hàng bị phá bằng vật cứng, tủ kính trưng bày bên trong cũng bị đập vỡ, cho thấy đối tượng hành động manh động, quyết liệt và có sự phân công vai trò cụ thể.

Xác định phương châm “đánh nhanh, truy gọn”, các trinh sát đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ rà soát hệ thống camera an ninh khu vực, truy vết di chuyển của các đối tượng, đến khoanh vùng địa bàn, dựng lên các mối quan hệ nghi vấn. Quá trình truy xét được triển khai theo nhiều hướng, kết hợp linh hoạt giữa kỹ thuật nghiệp vụ và công tác nắm tình hình cơ sở.

Đến 15 giờ cùng ngày, các điều tra viên xác định đối tượng nghi vấn là Ngô Thanh T. (2011) và Trương Tấn Hoàng H. (2010, cùng trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) nên phối hợp với Công an phường Điện Bàn Đông mời về làm việc.Trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu các đối tượng khai nhận: tối ngày 2-4, sau khi chơi game tại một quán Internet khu vực Chợ Chiều (phường Điện Bàn Đông), Võ Lê Nhật D. (2011, trú phường Điện Bàn Đông) nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. D. đã rủ T. và H. cùng tham gia.

Đưa đối tượng đi thu hồi tang vật.

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, D. điều khiển xe máy chở cả nhóm đi mua một cây xà beng dài khoảng 1 mét làm công cụ gây án. Sau khi chuẩn bị phương tiện, các đối tượng tiếp tục di chuyển trên nhiều tuyến đường để tìm kiếm sơ hở.Đến khoảng 0 giờ ngày 3-4, khi đi qua cửa hàng điện thoại C.T tại thôn Hương An, nhận thấy khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, cả nhóm đã thống nhất thực hiện hành vi trộm cắp. D. được phân công đứng ngoài cảnh giới, trong khi T. và H. trực tiếp dùng xà beng phá khóa cửa chính, đột nhập cửa hàng.

Sau khi vào được bên trong, các đối tượng tiếp tục dùng lực phá vỡ tủ kính trưng bày, nhanh chóng lấy đi 5 điện thoại di động gồm: 1 iPhone 13 Pro, 1 iPhone 15 Pro, 2 iPhone 16 Promax và 1 iPhone 12 Pro. Toàn bộ quá trình gây án diễn ra trong thời gian ngắn, các đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trên đường rời đi, khi đến khu vực Vườn Cọ Điện Dương (phường Điện Bàn Đông), nhóm dừng lại để chia tài sản. Trong đó, D. giữ 3 điện thoại, H. giữ 1 iPhone 16 Promax màu trắng, T. giữ 1 iPhone 16 Promax màu vàng. Một phần tài sản sau đó đã được các đối tượng mang đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 2 điện thoại iPhone 16 Promax (gồm 1 màu trắng và 1 màu vàng), số tiền 5 triệu đồng là tiền do bán tài sản trộm cắp mà có, cùng một xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án.

Tang vật vụ án.

Đáng chú ý, cả ba đối tượng đều còn ở độ tuổi rất trẻ, nhận thức pháp luật còn hạn chế nhưng lại sớm sa vào lối sống buông thả, thiếu sự quản lý, giáo dục từ gia đình và xã hội. Việc tụ tập chơi game, thiếu định hướng đã dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.Đối với Võ Lê Nhật D. hiện vắng mặt khỏi địa phương, chưa triệu tập làm việc được, đã vận động gia đình liên hệ sớm trình diện làm việc.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự, phân loại tội phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ Điều 5 Hướng dẫn số 33/HD-BCA-V03 ngày 28-6-2025 của Bộ Công an về việc thực hiện bố trí, thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của Điều tra viên, Cán bộ điều tra ở Công an cấp xã; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng chuyển vụ việc trên cho Công an xã Xuân Phú thụ lý theo thẩm quyền.

XUÂN SƠN

Truy nhanh đối tượng trộm xe máy

Chỉ sau 15 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang (tỉnh Đắk Lắk) đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Bắt đối tượng lừa đảo

Với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, Nguyễn Thị Nhung (1978, trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt số tiền 850 triệu đồng của ông Nguyễn Hữu H. (1984, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An).

Đạo chích bị bắt cùng tài sản gian tại nơi cất giấu tang vật

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp các đối tượng đã đưa tang vật về nhà cất giấu nhằm tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng truy xét, làm rõ, bắt giữ các đối tượng.

Nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tại công trình trường học Bee Happy

Chỉ chưa đến một ngày, Công an phường Điện Bàn Bắc (TP Đà Nẵng) đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại công trình Trường học Bee Happy. Kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm của Công an phường Điện Bàn Bắc, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Trộm giàn giáo trong đêm, đối tượng nhanh chóng bị khống chế

Ngày 5-4, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng của đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp giàn giáo trên địa bàn.